![]() |
Một vụ biểu tình tại Honduras |
Hôm qua, hàng trăm người ủng hộ ông Zelaya đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội gây sức ép yêu cầu phục chức cho ông. Tuần trước, ông Zelaya và Tổng thống tạm quyền Roberto Micheletti đã ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng, nhưng cả 2 đều tuyên bố sẽ lãnh đạo chính phủ hợp nhất cho đến khi tổng thống mới lên nắm quyền vào tháng Giêng năm sau. Theo thỏa thuận, hôm qua là thời hạn chót để thành lập 1 chính phủ mới, nhưng cựu Tổng thống Chile, Ricardo Lagos, người đứng đầu Ủy ban thẩm tra thỏa thuận của Tổ chức các nước Châu Mỹ OAS, cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.
Trong khi đó, 1 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ trong 1 nhà tắm công cộng cách nơi diễn ra biểu tình vài khu nhà, làm hư hại cánh cửa và hệ thống ống nước, nhưng không có ai bị thương. Vào đêm thứ 4, 1 quả lựu đạn cũng đã phát nổ tại 1 trạm phát thanh ủng hộ chính quyền của ông Micheletti làm 1 người bị thương nhẹ.
Thu Thủy (theo Reuters)