Khoảng 300 người, trong đó có sinh viên, đã xuống đường biểu tình và diễu hành hướng tới Tòa nhà Quốc hội. Tuy nhiên, họ đã bị lực lượng an ninh chặn lại và xảy ra xô xát.

Một người biểu tình cho biết :

– Chúng tôi phản đối vì các binh lính Mỹ đã đốt kinh Coran của chúng tôi. Chúng tôi lên án hành động trên.

Các nhân chứng cho biết, cảnh sát đã không sử dụng vòi rồng phun nước hay bắn chỉ thiên, mà ngược lại, họ bắn súng vào đám đông khiến 3 người bị thương. Phía cảnh sát cũng có hơn 15 người bị thương do đụng độ với những người biểu tình.

Hôm qua, chính quyền Kaboul và lực lượng của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhấn mạnh đã điều tra làm rõ vụ một quyển kinh Coran bị đốt cháy ở tỉnh Wardak gần Kaboul và kết luận rằng các binh lính Mỹ không đốt kinh Coran. Theo nhà chức trách Afghanistan, quyển kinh trên bị những người nghiện ma túy đốt cháy.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *