Bỉ lại rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ tuyên bố từ chức do mâu thuẫn giữa 2 phe thuộc cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 2 tháng nữa Bỉ sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu EU.
![]() |
Ảnh minh họa |
Một lần nữa đảng Vlaams Belang của Thủ tướng Yves Leterme thuộc cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan muốn được hưởng quyền tự trị tách biệt khỏi những người nói tiếng Pháp của vùng Wallonie.
Hôm 21/04, Thủ tướng Leterme đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Albert đệ nhị. Nếu Quốc vương Albert chấp thuận, Bỉ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Mâu thuẫn giữa 2 cánh đảng ở Bỉ xuất phát từ việc đảng của Thủ tướng Leterme muốn giành quyền quản lý các khu vực ở ngoại ô thành phố Bruxelles, vốn là nơi có số đông công dân gốc Hà Lan nói tiếng Pháp muốn sát nhập với vùng Wallonie của cộng đồng những người nói tiếng Pháp.
Quốc Trung