Theo Bộ Tài chính Thái Lan, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm nay, từng được dự báo vào khoảng từ 3,5 đến 4,5%, có thể chỉ còn 0,5%, thậm chí là 0,2% nếu bất ổn kéo dài. Du lịch và các lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề nhất. Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Bangkok sụt giảm 6,4% so với tuần trước. Trong đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp trong ngành vận tải và dịch vụ rớt giá mạnh nhất.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *