Tối 12/11 vừa qua, người dân trên khắp thế giới đã được thưởng thức một trong những Lễ khai mạc Á vận hội hoành tráng nhất từ trước đến nay. Sự kiện này đã “làm kinh ngạc thế giới” đúng như những gì mà ban tổ chức kỳ vọng.
Lấy đảo Hải Tâm Sa nằm giữa dòng Châu Giang làm sân khấu chính thay cho sân vận động như trong những buổi lễ khai mạc đại hội thể thao khác, Ban tổ chức ASIAD 16 ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay sau màn thượng cờ của đoàn chủ nhà Trung Quốc, một màn bắn pháo hoa rực rỡ được bắt đầu từ phía Tháp truyền hình Quảng Châu và dọc hai bên bờ Châu Giang, mở đầu cho buổi lễ khai mạc hấp dẫn được chờ đợi. Tháp truyền hình Quảng Châu được xem là niềm tự hào của thành phố đăng cai ASIAD 16 bởi đây là tháp truyền hình cao nhất thế giới với chiều cao lên tới 610m.
![]() |
Màn bắn pháo hoa rực rỡ từ phía Tháp truyền hình Quảng Châu |
Chọn Châu Giang là bối cảnh chính của đêm khai mạc, ban tổ chức ASIAD 16 đã đầu tư hơn 48 tỉ Nhân dân tệ để cải thiện nguồn nước và bầu không khí trong thành phố. Nơi đây cũng đã xây dựng 30 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất 2,25 triệu tấn nước thải mỗi ngày. Ngoài việc kiểm soát khí thải xe ô tô, sở môi trường thành phố Quảng Châu cũng đã đóng cửa hoặc di dời hơn 30 nhà máy đến địa điểm mới .
Chương trình khai mạc được chia thành 3 chương lớn đều hướng tới chủ đề “Nước”. Điểm nhấn của lễ khai mạc được tạo hình như một con tàu đang căng buồm lướt sóng ra khơi – hình ảnh này cũng tượng trưng cho chủ đề của ASIAD 16: Châu Á hòa hợp, hướng về phía Đông – phía mặt trời mọc. Hình ảnh Con đường tơ lụa nổi tiếng của Trung Quốc ở trên biển cũng được tái hiện trong đêm khai mạc này bởi Quảng Châu là hải cảng lớn, cũng là nơi minh chứng sự phát triển rực rỡ của văn hóa Trung Quốc qua nhiều thế kỷ.
Không phải đến đêm khai mạc công chúng mới cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu của Ban tổ chức sự kiện ASIAD 16 mà sự chuẩn bị kỹ càng này đã được nhìn thấy ngay từ khâu chọn linh vật. Ngay từ tháng 3/2007, thành phố Quảng Châu đã phát động cuộc thi tìm kiếm và thiết kế linh vật ASIAD 16. Đến tháng 4/2008, trải qua bốn vòng thẩm định, linh vật của ASIAD 16 chính thức ra mắt công chúng. Không nhiều bất ngờ khi con dê được lựa chọn làm linh vật của ASIAD 16 bởi trong văn hoá Trung Quốc, hình ảnh con dê có một tầm ảnh hưởng khá lớn. Riêng đối với thành phố Quảng Châu, con dê còn gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố có hơn 2200 năm tuổi này với tên gọi Ngũ dương thành.
![]() |
Màn biểu diễn Cánh buồm mây trắng |
Không chỉ có vậy, với 5 màu: xanh da trời, vàng, đen, xanh lá cây và đỏ, bộ linh vật của ASIAD còn biểu hiện cho 5 vòng tròn đan xen vào nhau ở trên lá cờ Olympic. Với tất cả những ý nghĩa trên, nước chủ nhà hi vọng, ASIAD lần thứ 16 sẽ mang đến nhiều sự thuận lợi, tốt lành, niềm hân hoan, hạnh phúc, thành công cho toàn thể châu Á, cũng như hướng tới khẩu hiệu chung của Đại hội lần này là: “Thể thao lôi cuốn, Châu Á hoà nhịp”
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 27/11. Đây là kỳ Á vận hội lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của hơn 10.000 vận động viên tới từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hồng Anh (tổng hợp)