Các phương tiện truyền thông quốc tế sáng 4/7 đưa tin, Pháp đã lên tiếng xin lỗi Bolivia vì đã từ chối cho máy bay của Tổng thống Bolivia Evo Morales bay qua không phận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot cho biết, Ngoại trưởng Laurent Fabius đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca và xin lỗi về việc chậm xác nhận cho phép chuyên cơ của Tổng thống Morales bay qua không phận của Pháp, khiến máy bay này phải hạ cánh ở Viene, Áo hôm thứ 2/7.

Tổng thống Bolivia Morales bước vào chuyên cơ tại Vienna – Áo. Ảnh: AP

Sự việc này đã gây ra làn sóng bất bình trong giới lãnh đạo các nước Mỹ Latin. Theo Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera, một cuộc họp khẩn cấp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ Latin sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tại thành phố Cochabamba, Bolivia để thảo luận về hành động mà họ cho là không thể chấp nhận được của các nước phương Tây.

Người Bolivia biểu tình, đốt cờ Pháp trước Đại sứ quán nước này để phản đối.

Hôm 2/7, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia đã đóng cửa không phận đối với chuyên cơ của Tổng thống Evo Morales do nghi ngờ máy bay này chở cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ Edward Snowden. Sau đó, Pháp, Tây Ban Nha và Italia đã rút lại lệnh này.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *