Chính phủ New Zealand hôm 11/10 đã đề xuất đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà vật nuôi trong trang trại tạo ra từ việc ợ hơi và đi tiểu của chúng như một phần của kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Phát biểu với các phóng viên khi có chuyến thăm một trang trại ở thị trấn Featherston thuộc Vùng Wellington, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh: “Tất cả số tiền thu được từ khoản thuế nông nghiệp được đề xuất sẽ được tái đầu tư vào ngành nông nghiệp để tài trợ cho các nghiên cứu sâu hơn, các công cụ và công nghệ cùng những biện pháp khuyến khích nông dân giảm lượng khí thải trong chăn nuôi.”

Chính phủ New Zealand cho biết đây sẽ là khoản thuế nông nghiệp đầu tiên trên thế giới đánh vào hoạt động ợ hơi và thải nước tiểu của bò, cừu,… để hạn chế khí nhà kính. Theo đề xuất của chính phủ, khoản thuế trên sẽ có hiệu lực vào năm 2025.

New Zealand có dân số 5 triệu người, nhưng có tới 10 triệu con bò thịt và bò sữa, cùng 26 triệu con cừu. Vật nuôi trong trang trại tạo ra loại khí thải làm Trái đất nóng lên, đặc biệt là khí methane từ hoạt động ợ hơi và đinitơ monoxit từ nước tiểu của chúng. Gần một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của New Zealand đến từ các trang trại.

Chính phủ New Zealand đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *