Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Mỹ mới đây đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc. Song, giới chuyên gia cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn gấp đôi do nhiều người không khai báo y tế, hay không xét nghiệm.

Ảnh minh họa

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đêm 28/12 công bố dữ liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 100 triệu (tức gần bằng 1/3 dân số). Cũng theo CDC, kể từ khi đại dịch bùng phát, hơn 1,08 triệu người ở Mỹ đã tử vong vì COVID-19, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trung bình mỗi ngày, Mỹ ghi nhận gần 70.000 ca mắc COVID-19, khoảng 5.000 ca nhập viện và 390 ca tử vong vì căn bệnh này.

Số ca mắc mới, nhập viện và tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã gia tăng trong những tuần gần đây vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo CDC, hơn 44% số hạt ở Mỹ đang chứng kiến dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng ở mức từ trung bình đến cao.

Trong khi đó, đài truyền hình NHK (Nhật Bản) hôm 29/12 đưa tin, số bệnh nhân COVID-19 thể nặng được cho là đang gia tăng tại thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều khu vực khác của Trung Quốc, tạo áp lực lên hệ thống y tế. Một bệnh viện ở Bắc Kinh đang điều trị cho hơn 500 bệnh nhân COVID-19 thể nặng mỗi ngày. Còn tại khoa cấp cứu của một bệnh viện ở tỉnh An Huy, toàn bộ nhân viên y tế được cho là đã dương tính với SARS-CoV-2.

Sự bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã “phủ bóng” lên các thị trường chứng khoán châu Á. Chốt phiên giao dịch hôm 29/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,94% giá trị, xuống còn 26.093,67 điểm. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 1,93% giá trị và đóng cửa ở mức 2.236,4 điểm. Các thị trường chứng khoán khác, trong đó có Singapore, Australia cũng giảm điểm./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *