Litva sẽ đóng cửa nhà máy hạt nhân duy nhất của nước này vào nửa đêm nay. Đây là điều kiện trở thành thành viên Liên minh châu Âu EU được đưa ra cách đây 5 năm.
![]() |
Nhà máy điện hạt nhân Ignalina |
Việc đóng cửa nhà máy hạt nhân Ignalina cũ kỹ đồng nghĩa với việc 2.400 công nhân sẽ phải nghỉ việc và đối mặt với thời gian khó khăn sắp đến. Được cho là không an toàn nên việc đóng cửa nhà máy này là điều kiện chính để Litva gia nhập Liên minh châu Âu EU.
Tuy nhiên, tác động của việc Ignalina ngừng hoạt động là rất lớn. Cho đến thời điểm hiện nay, trong một ngày, nhà máy sản xuất lượng điện thỏa sức tiêu thụ cho 3,5 triệu người dân trên khắp đất nước.
Giám đốc nhà máy Ignalina Viktor Shevaldin cho biết:
– "Litva sẽ phải nhập khẩu năng lượng, trong khi trước đây, nước này xuất khẩu năng lượng".
Mặc dù việc dỡ bỏ Ignalina phải mất nhiều năm mới hoàn tất nhưng tất cả nhân viên làm việc ở đây đều sẽ bị rút dần.
Thành phố Visaginas gần đó đang đứng trước nguy cơ trở thành thành phố ma. Khi nhà máy được xây dựng vào những năm 1970, thành phố này được dựng lên để phục vụ cho các kỹ sư, nhà xây dựng và kỹ thuật viên đến từ khắp Liên Xô cũ.
Chính phủ Litva đã có kế hoạch xây dựng một nhà máy hạt nhân mới chỉ cách khu vực cũ vài kilomet. Dự án này sẽ tiêu tốn hàng tỉ đôla. Nhưng hiện nay, chưa có nhà đầu tư chính, bản thảo hay ngày, tháng khởi công nào được công bố.
Thanh Sang