Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đêm qua dẫn báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết khả năng nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong vòng 5 năm tới đã tăng lên 80%, từ mức 66% được dự báo hồi năm ngoái.

Ảnh minh họa

Mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp được đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 để giúp loài người tránh những hậu quả nghiêm trọng do tình trạng ấm lên toàn cầu gây ra.

Phát biểu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở thành phố New York nhân ngày Môi trường Thế giới (05/6), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết tháng 5 vừa qua là tháng 5 nóng nhất từng được ghi nhận và là tháng nắng nóng kỷ lục thứ 12 liên tiếp. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng (tính đến tháng 5 năm nay) cao hơn 1,63 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

“Nhiệt độ Trái đất vượt ngưỡng 1,5 độ C trong ngắn hạn không có nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ mục tiêu dài hạn. Việc con người chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến kiềm chế nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5 độ C sẽ được quyết định trong những năm 2020.”

Liên Hiệp Quốc kêu gọi cắt giảm 30% sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu vào năm 2030, đồng thời hối thúc giới đầu tư ngừng tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch và công khai chi tiết các kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng sạch./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *