Hôm nay, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại đảo Bali, Indonesia. Nhiều cuộc gặp song phương quan trọng giữa lãnh đạo các nước đã diễn ra bên lề sự kiện này, trong đó có cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay đã có cuộc gặp lần đầu tiên kể từ năm 2016 để thảo luận về mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa 2 nước với hàng loạt biện pháp trừng phạt được áp đặt đối với hoạt động thương mại song phương.
Lãnh đạo Trung Quốc và AUSTRALIA gặp bên lề hội nghị G20
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Australia cần cải thiện, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ song phương. Ông khẳng định hai bên có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và điều này phù hợp với lợi ích cơ bản của người dân hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Australia – Trung Quốc. Theo ông Anthony Albanese, 2 nước cần phối hợp hướng tới mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng.
Cũng bên lề hội nghị G20, các nước phát triển hôm nay đã cam kết sẽ gây quỹ ít nhất 20 tỷ đôla để hỗ trợ Indonesia dần từ bỏ than đá và đạt mục tiêu trung hòa khí carbon vào năm 2050, sớm hơn 10 năm so với dự kiến. Theo thông báo từ Nhà Trắng, các nước Mỹ, Nhật Bản, Canada và 6 nước thành viên Liên minh châu Âu đã ký một thỏa thuận với Indonesia nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng phù hợp cho nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Indonesia hiện là một trong những nước tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng thỏa thuận vừa được ký kết là một mô hình có thể nhân rộng tại các quốc gia khác để thế giới sớm đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Minh Thái