Hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia có thể trở thành “quê hương thứ hai” của bất cứ du khách nước ngoài nào nếu họ đáp ứng đủ điều kiện. Đây là chính sách thị thực mới mà Indonesia vừa công bố nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như thúc đẩy ngành du lịch nước này.
Theo chương trình thị thực “quê hương thứ hai” mới vừa được công bố, người nước ngoài có thể ở lại và làm việc tại Indonesia trong 5 năm hoặc 10 năm miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý. Theo đó, người xin thị thực phải chứng minh có ít nhất 2 tỷ rupiah (tức khoảng 128.400 đôla Mỹ) trong tài khoản ngân hàng và hộ chiếu còn hạn ít nhất 36 tháng để được xem xét cấp thị thực mới.
Theo quyền Tổng Giám đốc phụ trách nhập cư Indonesia, ông Widodo Ekatjahjana, mục đích của chương trình là thu hút khách du lịch nước ngoài tới Bali và các điểm đến khác của nước này.
Indonesia công bố chương trình thị thực “quê hương thứ hai” chỉ vài tuần lễ trước khi nước này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở đảo Bali.
Dự kiến, chương trình mới chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12 tới.
Với việc mở cửa trở lại Bali vào cuối năm ngoái và đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, Indonesia hy vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng từ 3,8% đến 4,6% trong năm 2022.
Minh Thanh