Trong báo cáo công bố vào đêm 11/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF dự báo trong năm tới, phần lớn các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi làn sóng biểu tình "Mùa Xuân Ảrập" ở Trung Đông và Bắc Phi sẽ tiếp tục đà phục hồi chậm chạp, với tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp tăng cao. Nguyên nhân được IMF lý giải là do những tác động từ sự ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu, bên cạnh đó cũng phải kể đến những hệ lụy mà các nền kinh tế này đã gánh chịu do tình trạng bất ổn xã hội.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của IMF, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình ở các nước như Ai Cập, Jordanie, Ma-rốc, Tunisia, Yemen được dự báo ở mức 3,6% trong năm tới, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 4,7% của năm 2010, tức thời điểm trước khi bùng nổ các cuộc biểu tình.

Các chuyên gia IMF nhận định nhu cầu nhập khẩu của nước ngoài giảm cộng với giá lương thực và nhiên liệu leo thang là những nguyên nhân khiến mức thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu của khu vực Trung Đông và Bắc Phi vẫn ở mức cao trong năm 2013. Thâm hụt thương mại của khu vực này được dự báo ở mức 4,6% GDP trong năm tới.

IMF cũng cảnh báo đồng nội tệ suy yếu ở những nước trên có thể sẽ khiến lạm phát leo thang lên mức 8,6% trong năm 2013 và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008.

Hiện Ai Cập và Ma-rốc là hai nước có tỷ lệ lạm phát tăng cao nhất, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách các nước này đang phải chật vật nhằm cắt giảm khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ.

Giá cả lương thực, thực phẩm leo thang và tỷ lệ thất nghiệp cao chính là khởi nguồn của các cuộc biểu tình bạo loạn cách đây 2 năm ở Trung Đông và Bắc Phi dẫn đến lật đổ chính quyền tại 1 số nước như Tunisia, Ai Cập. Nhằm làm giảm bất ổn về xã hội, chính phủ nhiều nước Ả-rập đã phải tăng lương, tăng trợ cấp lương thực và năng lượng. Kết quả là nền tài chính vốn đã eo hẹp càng trở nên suy yếu, đồng thời làm giảm dự trữ ngoại tệ.

Giới phân tích chính trị nhận định các cuộc biểu tình của dân chúng trong làn sóng “Mùa xuân Ả-rập” đã cho thấy chính phủ các nước trong khu vực cần phải đảm bảo lợi ích tăng trưởng kinh tế cho tất cả mọi người dân. Trong khi đó, IMF cho rằng đà tăng trưởng của các nền kinh tế Trung Đông và Bắc Phi có thể sẽ phục hồi tích cực trong năm 2013 nếu tình hình chính trị ở những nước này ổn định trở lại. Điều này cho thấy mối quan hệ không thể tách rời giữa tăng trưởng kinh tế và an ninh xã hội.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *