Chiều 13/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng quyết định cắt giảm mạnh sản lượng mà Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (hay OPEC+) đưa ra hồi tuần trước đã khiến giá cả tăng cao hơn và có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Ảnh minh họa

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng, IEA nhấn mạnh nền kinh tế suy giảm cùng với giá cả leo thang do kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ đang khiến nhu cầu dầu trên thế giới chững lại. IEA cho rằng với áp lực lạm phát và lãi suất tăng vọt, giá dầu cao hơn có thể cho thấy điểm giới hạn cho nền kinh tế toàn cầu đang trên bờ vực suy thoái.

Cũng theo IEA, bất kỳ sự gián đoạn nào về nguồn cung dầu mỏ của Nga đối với các nước ngoài Liên minh châu Âu hay ngoài Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có thể đẩy giá dầu trên toàn cầu tăng cao, đồng thời gây thêm áp lực kinh tế đối với người dân nhiều nước.

Tuần trước, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày, từ đó đã đẩy giá dầu tăng.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *