Tại Australia, tình trạng thiếu hụt bác sĩ, nhất là bác sĩ gia đình, đã khiến người dân phải chờ rất lâu mới được khám bệnh. Trước thực trạng này, người đứng đầu các cơ quan y tế tại các bang và vùng lãnh thổ của Australia mới đây đã đồng ý chuyển một số dịch vụ y tế sang các nhà thuốc, theo đó, cho phép dược sĩ tham gia các khóa đào tạo để có thể khám bệnh và kê đơn thuốc.
Ảnh minh họa
Dân số Australia tăng từ 25,7 triệu người vào năm 2021 lên hơn 27 triệu người vào tháng 3/2024, phần lớn là do dòng người nhập cư. Dân số tăng đột biến trong khi nguồn cung bác sĩ không tăng tương ứng đã dẫn đến tình trạng quá tải trong y tế. Ngoài ra, ngày càng ít sinh viên ở Australia chọn theo học ngành bác sĩ gia đình. Theo Hiệp hội Dược phẩm Australia, hiện có 40% số người bệnh ở nước này phải chờ hơn 3 tuần lễ, thậm chí một tháng, mới có lịch hẹn khám với bác sĩ.
Để giải quyết tình trạng trên, giới chức các bang và vùng lãnh thổ của Australia đã cho phép các dược sĩ tham gia các khóa đào tạo kéo dài từ 12 tháng đến 18 tháng tại các trường đại học để có thể tham gia điều trị và kê đơn thuốc cho khoảng 20 loại bệnh, bao gồm các bệnh hô hấp, nhiễm trùng và đau dạ dày. Giải pháp này được cho là sẽ giảm áp lực lên hệ thống y tế khi Australia hiện đang có khoảng 6.000 nhà thuốc trải rộng khắp cả nước và 20% trong số đó ở vùng nông thôn, vốn có rất ít hoặc không có bác sĩ gia đình./.
Minh Thái