Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok và công ty mẹ ByteDance đêm 16/12 đã nộp đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Mỹ đề nghị tạm dừng áp dụng một đạo luật có thể cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ kể từ tháng Một năm sau.
Theo đơn kháng cáo khẩn cấp, TikTok lập luận rằng đạo luật do chính quyền của Tổng thống Joe Biden ban hành đã vi phạm Tu chính án Thứ nhất và quyền lợi của 170 triệu người dùng tại Mỹ. TikTok đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ duy trì hiện trạng trong khi chờ quyết định về việc thụ lý đơn kháng cáo và mở phiên phúc thẩm trong thời gian tới. Các luật sư cũng kiến nghị tòa cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thêm thời gian để quyết định.
Theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát được Tổng thống Joe Biden ký ban hành hồi tháng 4 vừa qua, ByteDance – công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, phải hoàn tất việc thoái vốn khỏi TikTok trước ngày 19/01/2025, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Đạo luật này nhận được sự ủng hộ của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ./.
Đức Tài