Cơ quan Công tố Liên bang Thụy Sĩ mới đây đã mở cuộc điều tra về thương vụ ngân hàng lớn nhất nước này UBS mua lại ngân hàng Credit Suisse với sự hậu thuẫn của chính phủ.
Ảnh minh họa
Hồi tháng trước, UBS đã đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 3,2 tỷ đôla Mỹ) nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng trong hệ thống tài chính của Thụy Sĩ. Cơ quan Công tố Liên bang Thụy Sĩ có trụ sở tại thành phố Bern đang xem xét khả năng vi phạm luật hình sự của các quan chức chính phủ, cơ quan quản lý và lãnh đạo ở cả hai ngân hàng trong quá trình này.
Cơ quan Công tố Liên bang Thụy Sĩ không nêu cụ thể những khía cạnh nào của thỏa thuận mua lại nói trên cần được xem xét hoặc cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu. Theo tờ Thời báo Tài chính của Anh, trọng tâm của cuộc điều tra liên quan đến thông tin từ các cuộc đàm phán giữa 2 ngân hàng UBS và Credit Suisse bị rò rỉ ra ngoài.
Theo kết quả một cuộc khảo sát, gần một nửa số nhà kinh tế Thụy Sĩ được hỏi cho rằng việc để UBS tiếp quản Credit Suisse không phải là giải pháp tốt nhất, đồng thời cảnh báo vụ việc này đã làm tổn hại danh tiếng của Thụy Sĩ với tư cách là một trung tâm tài chính.
Thương vụ UBS mua lại Credit Suisse còn làm dấy lên lo ngại về quy mô của ngân hàng mới được sáp nhập, với tổng tài sản lên tới 1.600 tỷ đôla và hơn 120.000 nhân viên trên toàn cầu./.
Thái Kim