Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng “các hiện tượng thời tiết cực đoan”. Các thảm họa thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt, bão sẽ tăng mạnh trong năm nay và tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng “khủng hoảng khí hậu” đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Ông dẫn thông tin về việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây và cho biết sự nóng lên toàn cầu có thể tạo ra làn sóng đói kém, di cư và bệnh tật.
WHO cảnh báo tác động của thời tiết cực đoan đối với sức khỏe
Theo người đứng đầu WHO, khu vực Sừng châu Phi gần đây đã đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nhiều nước luôn trong tình trạng căng thẳng. Trong khi đó, hạn hán, lũ lụt đã gây mất an ninh lương thực, khiến trẻ em ở một số nước bị suy dinh dưỡng.
Trong một diễn biến có liên quan, nghiên cứu mới do các chuyên gia làm việc tại Đại học Reading (Anh) thực hiện đã cung cấp bằng chứng rõ nét nhất cho thấy hiện tượng nhiễu động trời trong xuất hiện ngày càng nhiều những năm gần đây, trùng hợp với những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đã được dự báo. Nhiễu động trời trong là chuyển động hỗn loạn của không khí trong điều kiện trời quang mây. Đây là thách thức với các phi công vì hiện tượng này khiến máy bay rung lắc, khá khó xác định và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Bảo Ngọc