Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây thông báo đang cân nhắc cắt giảm 400 triệu đôla Mỹ trong ngân sách hoạt động, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút nước này khỏi WHO.
Đại diện các nước thành viên WHO đang tham dự cuộc họp tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 03-11/02, để xem xét nguồn tài trợ và các chương trình của WHO cho giai đoạn 2026-2027. Theo đó, ngân sách cho các chương trình cơ bản của WHO có thể giảm từ 5,3 tỷ đôla xuống còn 4,9 tỷ đôla. Số tiền này dự kiến chi cho các chương trình xóa sổ bệnh bại liệt và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho WHO, đóng góp khoảng 18% tổng ngân sách của tổ chức này. WHO thừa nhận việc Mỹ rút đi sẽ tác động lớn đến hoạt động tài chính của tổ chức này, song khẳng định sẽ duy trì các định hướng chiến lược bất chấp khó khăn.

WHO cân nhắc giảm ngân sách hoạt động

Sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO sẽ có hiệu lực vào ngày 22/01/2026, đồng nghĩa với việc chính quyền Washington sẽ chấm dứt mọi đóng góp tài chính. Các chuyên gia cảnh báo điều này có thể làm suy yếu khả năng của WHO trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế tiềm tàng trong tương lai.

Minh Thái 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *