Số người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn trên thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục 110 triệu người. Đây là số liệu thống kê mới nhất do Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) vừa công bố. Theo Liên Hiệp Quốc, sự bùng nổ này là một “bản cáo trạng của thế giới”.
Trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết tính đến cuối năm 2022, số người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn là 108,4 triệu người, tăng khoảng 19 triệu người so với năm trước đó. Đây cũng là mức tăng hàng năm cao nhất từng được UNHCR ghi nhận. Con số này tiếp tục tăng lên mức 110 triệu người trong năm nay, chủ yếu là do ảnh hưởng của các cuộc xung đột tại Ukraine và Sudan.

UNHCR: 110 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
“Các giải pháp cho vấn đề tị nạn ngày càng khó thực hiện. Bởi lẽ, chúng ta đang ở trong một thế giới rất phân cực, nơi căng thẳng quốc tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết những cuộc khủng hoảng nhân đạo.”
Theo ông Filippo Grandi, nguyên nhân chính dẫn đến các làn sóng di cư là do xung đột, phân biệt chủng tộc, bạo lực, biến đổi khí hậu. Khoảng một nửa trong tổng số người tị nạn và những người cần quốc tế bảo vệ đến từ ba quốc gia: Syria, Ukraine và Afghanistan. Ông Filippo Grandi kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người tị nạn cũng như chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn với những nước đang bị quá tải hiện nay.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *