Chính phủ Ukraine hôm nay thông báo nước này dự kiến chi 4 tỷ đôla Mỹ để bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết, trong đó các dự án đầu tiên sẽ được thực hiện từ mùa Xuân này.
Theo đó, chính phủ Ukraine sẽ sử dụng số tiền này để ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực năng lượng, nhà ở, kết cấu hạ tầng quan trọng, rà phá bom mìn và hỗ trợ kinh doanh. Ngoài ra, Ukraine cũng đang tìm kiếm một chương trình viện trợ trong nhiều năm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), với tổng trị giá 15 tỷ đôla. Chính phủ Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ đôla.
Thông báo của chính phủ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh lượng ngũ cốc xuất khẩu của nước này giảm khá mạnh trong vài tuần lễ gần đây. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, trong tháng 01 vừa qua, Ukraine xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn ngũ cốc và dầu hướng dương, giảm so với mức 3,7 triệu tấn hồi tháng 12/2022. Trong tháng này, Ukraine có kế hoạch xuất 2,8 triệu tấn ngũ cốc, nhưng đến ngày 20/02 mới đạt khoảng 1,5 triệu tấn.
Các chuyên gia cho biết việc sản lượng ngũ cốc của Ukraine sụt giảm đáng kể là do các nhà đầu tư lo ngại phía Nga sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen sau khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào ngày 19/3 tới.
UKRAINE TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TÁI THIẾT ĐẤT NƯỚC
Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala mới đây thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine và sẽ tiếp tục gửi các trang thiết bị quân sự cho chính quyền Kiev. Tính đến nay, Cộng hòa Séc đã cung cấp cho Ukraine gần 100 xe tăng và xe chiến đấu, hơn 8.000 xe bọc thép, 12 bệ phóng tên lửa, 4.900 quả tên lửa cùng nhiều vũ khí phòng không khác. Theo Thủ tướng Petr Fiala, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trang thiết bị y tế, thiết bị phòng hộ phóng xạ, hóa học và sinh học, khí tài và các phụ tùng thay thế.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan chiều nay cho biết sẽ chuyển 3 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine. Số xe tăng này nằm trong gói viện trợ quốc phòng mới nhất dành cho Ukraine trị giá lên tới 160 triệu euro. Hiện Phần Lan sở hữu khoảng 200 xe tăng Leopard 2.
Hồng Anh