Trong đêm nay, tức vào ngày thứ Năm theo giờ địa phương ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm một nhà lãnh đạo Ấn Độ có chuyến công du chính thức đến Mỹ.
Theo các nguồn tin cấp cao từ Nhà Trắng, trong cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ chốt lại thỏa thuận về hợp tác sản xuất động cơ dành cho máy bay chiến đấu do Mỹ phát triển tại Ấn Độ. Ngoài ra, các thương vụ mua bán thiết bị bay không người lái có trang bị vũ khí cũng sẽ được ký kết. Từ lâu, Ấn Độ chủ yếu nhập vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga. Hai nhà lãnh đạo còn bàn thảo về thỏa thuận đầu tư, đặt các nhà máy sản xuất chip của Mỹ ở Ấn Độ, cũng như chủ trương siết chặt quan hệ đối tác trên các lĩnh vực khoa học không gian và phát triển năng lượng sạch.

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Ấn Độ
Chuyến thăm Mỹ lần này của nhà lãnh đạo Ấn Độ được hai bên đánh giá là mang tính bước ngoặt. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng chỉ mới tiếp đón 2 nguyên thủ nước ngoài công du chính thức là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng 5 lần đến thăm Mỹ kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2014, nhưng đây là lần đầu tiên ông tiến hành chuyến công du chính thức cấp nhà nước.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *