Chiều 06/8/2024, Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã giải tán Quốc hội nước này. Đây là động thái mở đường cho việc thành lập chính phủ lâm thời và tổ chức bầu cử ở Bangladesh sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina hôm qua bất ngờ từ chức và rời khỏi đất nước do áp lực từ làn sóng biểu tình tại nước này.Thông báo của Văn phòng Tổng thống Bangladesh nêu rõ, quyết định giải tán Quốc hội được đưa ra sau các cuộc gặp của Tổng thống Mohammed Shahabuddin với lãnh đạo quân đội, các chính đảng, đại diện sinh viên và các tổ chức xã hội. Giải tán Quốc hội cũng là yêu cầu chủ chốt của các nhóm sinh viên dẫn đầu làn sóng biểu tình ở Bangladesh.
Trong một diễn biến khác, hôm nay, Hiệp hội Cảnh sát Bangladesh thông báo các thành viên của hiệp hội sẽ đình công “cho đến khi an toàn của mọi cảnh sát được đảm bảo”.
Tổng thống Bangladesh giải tán quốc hội
Các cuộc biểu tình tại Bangladesh bắt đầu bùng phát vào tháng 7 vừa qua do các nhóm sinh viên dẫn đầu nhằm phản đối hạn ngạch việc làm của công chức và leo thang thành phong trào phản đối chính phủ, yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Biểu tình đã biến thành bạo lực gây nhiều thương vong, khiến ít nhất 109 người thiệt mạng chỉ trong ngày hôm qua.
Trước tình hình bất ổn tại Bangladesh, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đêm qua đã kêu gọi các bên ở nước này bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một quá trình chuyển tiếp hòa bình, trật tự và dân chủ.
Tuấn An