Thụy Điển và Phần Lan hôm nay đã đưa ra đề xuất mới, theo đó chính quyền Stockholm có thể dẫn đầu kế hoạch thiết lập sự hiện diện tăng cường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Phần Lan, theo cơ chế lực lượng mặt đất tiền phương (FLF).
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen tại thủ đô Stockholm, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhấn mạnh Thụy Điển sẵn sàng đảm nhận vai trò là nước tiên phong trong việc thiết lập lực lượng FLF tại Phần Lan. Tuy nhiên, theo ông Pal Jonson, vấn đề này vẫn sẽ do các thành viên của NATO quyết định.

Thụy Điển sẵn sàng hiện diện quân sự tại Phần Lan

Hiện NATO vẫn chưa đưa ra quyết định về thành phần và quy mô hiện diện quân sự tại Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết nước này không mong muốn có lực lượng đa quốc gia hiện diện thường trực bởi Phần Lan có lực lượng vũ trang đủ mạnh. Thay vào đó, Phần Lan sẽ phối hợp với một số quốc gia cụ thể.
Không lâu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 02/2022, Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ trạng thái trung lập kéo dài nhiều năm để gia nhập NATO.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *