Australia mới đây đã đạt bước tiến lớn trong lĩnh vực y học khi giúp một bệnh nhân suy tim sống sót kỳ diệu suốt 100 ngày bằng một trái tim nhân tạo. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà một người từng sống với công nghệ tiên tiến này, trong lúc chờ đợi một trái tim hiến tặng phù hợp để cấy ghép.
Sống 100 ngày bằng tim nhân tạo
Bệnh nhân nói trên được cấy ghép tim nhân tạo làm bằng vật liệu titan tại Bệnh viện St. Vincent ở thành phố Sydney vào ngày 22/11/2024. Đến tháng 2 năm nay, anh trở thành người đầu tiên xuất viện với trái tim nhân tạo và sống bình thường đến khi có người hiến tặng tim vào đầu tháng này. Theo thông báo từ bệnh viện, bệnh nhân đang phục hồi tốt.
Quả tim nhân tạo mang tên BiVACOR do nhà phát minh người Australia Daniel Timms tạo ra. Tim hoạt động nhờ một bộ phận chuyển động duy nhất được giữ cố định bằng nam châm và không có van hay ổ trục dễ mòn.
Tim nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn chức năng của tim thật, với hai tâm thất giúp bơm máu đi khắp cơ thể và phổi. Dù đang trong giai đoạn thử nghiệm, trái tim nhân tạo BiVACOR mang đến hy vọng lớn cho bệnh nhân suy tim.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, cướp đi sinh mạng của 18 triệu người mỗi năm. Dự kiến trong thập niên tới, tim nhân tạo có thể trở thành giải pháp thay thế giúp nhiều bệnh nhân có thêm thời gian chờ đợi tim hiến tặng phù hợp.
Thanh Ngân