Quốc hội Nga hôm nay đã hoàn tất việc thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), một hiệp ước đa phương ngăn cấm các vụ thử hạt nhân với mục đích dân sự và quân sự.
Tất cả 156 thành viên Hội đồng liên bang Nga (tức Thượng viện) hôm nay đã nhất trí thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn CTBT. Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hồi tuần trước đã có động thái tương tự. Dự kiến, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để ký thông qua.
Quốc hội Nga hoàn tất tiến trình hủy phê chuẩn CTBT
Quốc hội Nga thông qua dự luật nói trên sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho biết các chuyên gia nước này đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành thử nghiệm để xác định độ tin cậy của một loại vũ khí hạt nhân mới. Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho rằng việc hủy phê chuẩn CTBT là phù hợp với lợi ích quốc gia trong bối cảnh Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước này. Tuy nhiên, Điện Kremlin trước đó cũng nhấn mạnh việc hủy phê chuẩn CTBT không đồng nghĩa với việc Nga sẽ thử hạt nhân.
Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện được Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9/1996. Hiệp ước này đã được 187 quốc gia ký tham gia nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu lực do 8 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập, Iran, Israel và Triều Tiên chưa phê chuẩn.
Bảo Ngọc