Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Nam Á sẽ giảm trong năm nay, do nhu cầu suy giảm khi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Dẫu vậy theo OECD, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 sẽ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Cụ thể kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,4% trong năm nay nhờ động lực chính là đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế tạo, nhất là điện tử, chế tạo máy, dệt may và giày dép. Với tốc độ này, OECD cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu tốp 5 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Nhìn chung OECD nhận định tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á sẽ giảm từ 5,6% trong năm ngoái xuống còn 4,6% trong năm nay.
Cũng theo OECD, các nước Myanmar và Singapore sẽ có mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong khu vực, lần lượt là 2% và 2,2%. OECD nhận định, các yếu tố chính kìm hãm tăng trưởng ở Đông Nam Á trong năm nay là lạm phát dai dẳng và kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm chạp. Dù vậy, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian chịu tác động bởi dịch COVID-19 sẽ phần nào hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á.
Đức Tài