Tại một quốc gia với phần lớn diện tích là sa mạc như Ả-rập Xê-út, những không gian xanh tự nhiên vô cùng ít ỏi. Nhằm bảo tồn và phục hồi một trong những không gian xanh đó, một dự án đã được triển khai ở Công viên Quốc gia Thadiq, giúp lưu giữ màu xanh tự nhiên giữa lòng sa mạc khô cằn trước tác động của biến đổi khí hậu.
Công viên Quốc gia Thadiq nằm cách thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út khoảng 90 kilomet về phía Tây Bắc. Dù có khí hậu tự nhiên khô cằn và khắc nghiệt, nơi đây vẫn có hệ động thực vật bản địa tương đối phong phú, gồm các loài cây thân gỗ chịu hạn và cây bụi mọc trong các thung lũng.
Công viên Quốc gia Thadiq nằm trong khu vực đang hứng chịu tình trạng sa mạc hóa nghiêm trọng. Trên thực tế, ba phần tư diện tích đất có thể canh tác được tại đây đã bị sa mạc xâm lấn hoàn toàn.
Nhằm bảo tồn và phục hồi khu vực này, ban quản lý công viên đã sử dụng nguồn nước ngầm và hệ thống dẫn nước cổ để nhân giống các loài cây bản địa.
Ông Abdullah Ibrahim Alissa – Quản lý Công viên Quốc gia Thadiq chia sẻ:
“Nhờ sử dụng hệ thống tích trữ và dẫn nước cổ có niên đại hơn 400 năm trong vùng, chúng tôi đã dẫn nước đến cơ sở nhân giống và các khu vực trồng rừng mới, cung cấp cho cây trồng.”
Trong suốt 25 năm qua, Công viên Quốc gia Thadiq với diện tích khoảng 6.000 hecta đã trồng mới 270 ngàn cây xanh và hơn 1 triệu cây bụi. Tất cả đều là các loài cây bản địa có khả năng chịu hạn tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu sa mạc. Số cây này vừa giúp ngăn sa mạc hóa, vừa tạo bóng mát giúp giảm lượng nước bốc hơi trong vùng.

Nỗ lực chống sa mạc hóa tại Ả-Rập Xê-Út

Dự án trồng cây ở Công viên Quốc gia Thadiq là một phần trong Sáng kiến Xanh của Ả-rập Xê-út, hướng tới trồng 400 triệu cây xanh đến năm 2030. Sáng kiến đang được mở rộng triển khai không chỉ ở Công viên Quốc gia Thadiq mà còn tại nhiều địa điểm khác ở Ả-rập Xê-út. Các mô hình trồng rừng tương tự cũng đang được thực hiện ở nhiều nước trong khu vực như Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất, Oman, Ai Cập.
Ông Abdullah Ibrahim Alissa – Quản lý Công viên Quốc gia Thadiq cho biết:
“Khu vực này đang dần phục hồi, với các mảng xanh xuất hiện nhiều hơn. Các loài động vật cũng đến đây nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là dự án này đã giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước của người dân địa phương.”.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *