Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm nay đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Đây được xem là một bước đi tiếp theo nhằm ứng phó với tình trạng giá trị đồng yên suy yếu.
Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BOJ đã quyết định nâng lãi suất ngắn hạn lên mức 0,25%, từ mức 0%-0,1% trước đó. BOJ đồng thời quyết định sẽ cắt giảm 50% lượng trái phiếu chính phủ mà ngân hàng này mua vào hằng tháng. Các động thái này diễn ra sau khi BOJ chấm dứt chính sách lãi suất âm hồi tháng 3/2024, cũng nhằm hỗ trợ đồng yên.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất

Sau thông báo nâng lãi suất của BOJ, chiều nay, đồng yên có lúc tăng giá 1% so với đồng đô-la Mỹ, giao dịch ở mức 151 yên đổi 1 đô-la. Thời gian qua, các nhà lập pháp Nhật Bản đã hối thúc BOJ cân nhắc tăng lãi suất và thực hiện các biện pháp khác nhằm ngăn đồng yên trượt giá, trong bối cảnh chênh lệch lớn giữa lãi suất của Mỹ và Nhật Bản đã khiến giá trị đồng yên giảm tới 27% so với đồng đô-la từ đầu năm 2022.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *