Hai nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới là Nga và Ả-rập Xê-út đêm qua thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu cho đến hết năm nay “nhằm ổn định thị trường”.
Trong một thông báo, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga sẽ tiếp tục tự nguyện giảm sản lượng dầu thô cung cấp ra thị trường thế giới thêm 300.000 thùng/ngày cho đến hết tháng 12 năm 2023. Đây là biện pháp bổ sung cho việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 500.000 thùng/ngày được Nga công bố vào tháng 4/2023. Phó Thủ tướng Alexander Novak nêu rõ, việc bổ sung cắt giảm tự nguyện nhằm tăng cường các biện pháp mà các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) thực hiện để duy trì sự ổn định và cân bằng của thị trường.

Nga và Ả-Rập Xê-Út tiếp tục giảm sản lượng dầu
Cũng đêm qua, Ả-rập Xê-út thông báo duy trì cắt giảm sản lượng dầu ở mức 1 triệu thùng/ngày đến hết tháng 12/2023. Động thái này không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích. Cơ sở dự đoán là việc giá dầu vừa trải qua 2 tuần giảm liên tiếp và yếu tố mùa vụ khiến nhu cầu dầu giảm. Giới phân tích cho rằng những lo ngại về tăng trưởng của các nền kinh tế và nhu cầu dầu đã có tác động làm giảm giá dầu, trong khi lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông có phần dịu xuống.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *