Điện Kremlin hôm nay ra tuyên bố trong đó nhận định rằng, những cam kết tăng viện trợ cho chính quyền Kiev mà các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh ở Luân Đôn (Anh) về Ukraine cuối tuần qua sẽ không giúp mang lại giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, kết quả hội nghị thượng đỉnh tại Luân Đôn, trong đó có thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không trị giá 2 tỷ đôla của Anh dành cho Ukaine, sẽ chỉ làm kéo dài cuộc xung đột hiện nay.
Nga: Tăng viện trợ cho Ukraine sẽ kéo dài xung đột
Ông Dmitry Peskov – Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết:
“Việc tăng cường viện trợ cho Ukraine rõ ràng không liên quan đến kế hoạch hòa bình. Hành động này sẽ chỉ khiến tình trạng thù địch kéo dài. Hơn nữa, ý tưởng sử dụng tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, nếu được thực hiện, sẽ là bất hợp pháp.”
Ngoài ra, Điện Kremlin cho rằng cuộc đối thoại căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28/02 vừa qua cho thấy việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây bày tỏ tin tưởng có thể hàn gắn quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán cần được tiếp tục trong các phiên họp kín. Ông Volodymyr Zelensky cũng cam kết sẵn sàng từ chức nếu điều đó giúp Ukraine trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như giúp chấm dứt cuộc xung đột.
Minh Thái