Việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước thành viên EU. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã khẳng định như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới, sau khi đại diện của 27 quốc gia thành viên EU hôm qua nhất trí về gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào Nga.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt của EU nhắm vào Nga không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn làm tổn hại lợi ích kinh tế và tài chính của các quốc gia thành viên EU. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga cho biết thêm, Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với các nước phương Tây nếu phương Tây mong muốn.

Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của EU

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào ngành sản xuất nhôm của Nga, đồng thời siết chặt kiểm soát các tàu mà EU cho là vận chuyển dầu mỏ của Nga. Ngoài ra, EU cũng sẽ ngắt kết nối thêm 13 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và cấm thêm 8 cơ quan truyền thông Nga phát sóng ở châu Âu.
EU công bố gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào chính quyền Mátxcơva trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã khởi động các cuộc đàm phán với Nga để khôi phục quan hệ ngoại giao và mở đường cho việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine mà không có sự tham gia của đại diện chính quyền Kiev và EU.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *