Chính phủ Nepal hôm nay thông báo tăng phí cấp phép leo núi Everest thêm một phần ba nhằm góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm và tăng sự an toàn cho người leo núi trên ngọn núi cao nhất thế giới này. Đây là lần tăng phí đầu tiên trong khoảng một thập niên qua.

Nepal tăng phí leo núi Everest

Theo Cục Du lịch Nepal, phí cấp phép leo núi Everest trong thời gian cao điểm vào mùa Xuân sẽ tăng từ 11.000 đôla Mỹ (tức hơn 276 triệu đồng Việt Nam) lên 15.000 đô-la (tương đương 377 triệu đồng). Phí leo núi vào các thời điểm khác cũng tăng với tỉ lệ tương tự, từ 5.500 đôla lên 7.500 đôla.
Nepal là nơi có 8 trong số 14 ngọn núi của thế giới cao hơn 8.000 m và đón hàng ngàn người leo núi mỗi năm. Người leo núi nước ngoài đã chi hàng chục ngàn đôla mỗi người trong nỗ lực leo lên đỉnh Everest. Năm 2024, hơn 400 người nước ngoài xin cấp phép leo núi Everest, đem lại nguồn thu ngân sách cho Nepal khoảng 4 triệu đôla. Khoản thu này được dùng để dọn dẹp rác thải mà người leo núi để lại trên núi cũng như cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Năm 2024, chính phủ Nepal yêu cầu người leo núi Everest phải mang thiết bị theo dõi bắt buộc và mang túi để dọn dẹp rác do mình thải ra.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *