Nhân ngày Môi trường Thế giới (05/6), Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các nước chung tay thực hiện mục tiêu phục hồi đất đai, chống hạn hán và sa mạc hóa, qua đó kéo giảm tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn cầu.
Với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”, ngày Môi trường Thế giới năm nay nhấn mạnh đất đai là yếu tố cơ bản giúp duy trì sự sống trên Trái đất, bên cạnh đại dương và khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng tình trạng suy thoái đất đai khi cường độ và tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, sa mạc hóa _ gia tăng.
Liên hiệp quốc kêu gọi bảo vệ tự nhiên
Theo Liên Hiệp Quốc, nếu con người không có giải pháp quản lý đất đai bền vững, thì 95% diện tích đất trên Trái đất sẽ suy thoái vào năm 2050. Điều này tác động xấu đến an ninh lương thực, nguồn nước, các hệ sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp tới 50% dân số và gây thiệt hại ước tính gần 50% GDP toàn cầu.
Thảo Nguyên