Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã chạm mức thấp lịch sử khi liên tiếp giảm trong 8 năm. Trước thực trạng này, giới chức thủ đô Tokyo mới đây đã thí điểm một ứng dụng hẹn hò với hy vọng tạo động lực cho người dân kết hôn và sinh con. Tạo điều kiện cho giới trẻ hẹn hò cũng là cách mà nhiều nước châu Á khác, như Trung Quốc, Hàn Quốc, đang thực hiện nhằm tăng tỷ lệ sinh.
Giới chức thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vừa giới thiệu ứng dụng hẹn hò do chính quyền quản lý có tên “Chuyện 2 người ở Tokyo” với mục đích khuyến khích giới trẻ kết đôi thay vì sống độc thân như hiện nay. Ứng dụng này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ đi vào hoạt động đầy đủ từ cuối năm nay.
“Nhiều người muốn kết hôn, nhưng lại không mấy quan tâm đến chuyện hẹn hò. Nhu cầu tìm kiếm bạn đời ngày càng tăng, nhất là ở Tokyo, nơi có nhiều bạn trẻ độc thân.”
Ứng dụng “Chuyện 2 người ở Tokyo” dành cho người độc thân trên 18 tuổi có mong muốn kết hôn. Phần mềm này yêu cầu người dùng xác nhận một số thông tin cần thiết, như bằng lái xe, hồ sơ thuế, đồng thời phải ký vào một mẫu đơn nhằm xác nhận họ sẵn sàng kết hôn. Các ứng dụng do nhà nước điều hành như thế này mang lại cảm giác an toàn đối với người dùng.
“Tôi nghĩ đây là một sáng kiến hay. Bản thân tôi cũng từng sử dụng một ứng dụng hẹn hò, nhưng không yên tâm do có nhiều người mạo danh người khác.”
“Những người đăng ký dùng ứng dụng này không phải tốn nhiều tiền. Hơn nữa, họ sẽ cảm thấy an tâm, bởi khi đăng ký người dùng phải trình giấy chứng nhận tình trạng độc thân.” 

Khuyến khích người trẻ hẹn hò – giải pháp ứng phó dân số giảm

Khuyến khích giới trẻ hẹn hò cũng là cách mà một số đô thị của Trung Quốc đang áp dụng. Điển hình như thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, nơi đã đưa ra ứng dụng mai mối hồi tháng 3 năm ngoái để tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm được nửa kia của mình. Theo thống kê, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2021, với 7,6 triệu cặp đôi đăng ký. Dân số nước này đã giảm mạnh vào năm 2022 khi chỉ có 6,77 ca sinh trên 1.000 dân.
Còn tại Hàn Quốc, trong một nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ sinh, thành phố Seongnam, thuộc tỉnh Gyeonggi đã tổ chức những bữa tiệc “mai mối”  nhằm giúp những người độc thân, trong độ tuổi từ 20 đến 30, có thể tìm được đối tượng để tiến tới hôn nhân. Trong năm qua, có gần 200 trên tổng số 460 người tham gia những bữa tiệc như vậy đã đồng ý tìm hiểu nhau.
Dân số giảm có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng đối với lực lượng lao động, nền kinh tế, hệ thống phúc lợi và cấu trúc xã hội của quốc gia. Vì vậy, một số nước đang điều chỉnh các chính sách nhằm khuyến khích thanh niên hẹn hò, kết hôn và lập gia đình, tăng cường hỗ trợ các bậc cha mẹ chăm sóc con, trong nỗ lực tăng dân số.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *