Ngày 21/6/2023, giờ Việt Nam, Hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine đã khai mạc tại thủ đô Luân Đôn, Anh. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, Anh, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết viện trợ thêm hàng tỷ đô-la nhằm giúp Ukraine phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả của xung đột.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh Ukraine đang cần nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để có thể tái thiết đất nước. Thủ tướng Rishi Sunak công bố các biện pháp bảo lãnh bổ sung của Anh giúp Ukraine có thể được Ngân hàng Thế giới (WB) giải ngân các khoản vay trị giá 2,35 tỷ bảng (tức 3 tỷ đô-la Mỹ). Thủ tướng Rishi Sunak đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân đóng góp nhiều hơn để giúp đẩy nhanh quá trình tái thiết Ukraine.
Khai mạc hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Mỹ sẽ viện trợ thêm cho Ukraine 1,3 tỷ đô-la nhằm giúp chính quyền Kiev “đại tu” lưới điện, hiện đại hóa các cảng biển, hệ thống đường sắt và các kết cấu hạ tầng khác.
Về phía EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận EU sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027.
Hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine diễn ra trong 2 ngày 21-22/6, với sự tham dự của trên 1.000 quan chức đến từ hơn 60 quốc gia, cùng với lãnh đạo hàng trăm doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn trên thế giới. WB ước tính, tổng chi phí tái thiết Ukraine có thể lên đến hơn 400 tỷ đô-la.
Tuấn An