Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm nay đã công bố kế hoạch trị giá 800 tỷ euro, nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Brussels, Bỉ, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh, EU sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng với kế hoạch mang tên “Tái vũ trang châu Âu”.
Bà Ursula Von Der Leyen – Chủ tịch EC cho biết:
“Chúng ta đang ở trong giai đoạn tái vũ trang và châu Âu sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, để vừa ứng phó tình huống khẩn cấp trong ngắn hạn và hỗ trợ Ukraine, vừa bảo đảm nhu cầu dài hạn, nhận lấy trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của châu lục.”
Kế hoạch tăng năng lực quốc phòng của EU
Chủ tịch EC cho biết, kế hoạch này nhằm xây dựng năng lực quốc phòng chung của các nước thành viên EU, bao gồm các lĩnh vực phòng thủ tên lửa, pháo binh, thiết bị bay không người lái… Các khoản đầu tư này sẽ được thực hiện thông qua các chương trình mua sắm chung để đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống vũ khí của các quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, EC cũng đề xuất nới lỏng các quy định tài chính của EU để tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng.
Kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” được đưa ra trong bối cảnh an ninh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là từ cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận chi tiết về kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 06/3 tới ở Brussels. Theo chủ tịch EC, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh dừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tuấn An