Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây nhận định rằng, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động đến gần 40% tổng số việc làm trên toàn cầu và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong xã hội nếu các nước không có biện pháp ứng phó.
IMF: AI ảnh hưởng đến gần 40% việc làm toàn cầu
Cụ thể, có 60% số lao động tại các nền kinh tế phát triển bị ảnh hưởng bởi AI. Tỷ lệ này ở các thị trường mới nổi và các nước có thu nhập thấp lần lượt là 40% và 26%. IMF cho biết, nhiều quốc gia không có kết cấu hạ tầng hoặc lực lượng lao động lành nghề để khai thác lợi ích từ AI. Điều đó làm tăng nguy cơ công nghệ này làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong xã hội và giữa các quốc gia.
Đơn cử, AI giúp người lao động ít kinh nghiệm có thể nâng cao năng suất nhanh chóng hơn, tạo ra thu nhập cao hơn. Người lao động trẻ sẽ dễ dàng tận dụng lợi thế của công nghệ, trong khi lao động lớn tuổi có thể gặp khó khăn để thích ứng. Theo IMF, điều quan trọng hiện nay là các quốc gia cần chủ động chuẩn bị các biện pháp ứng phó và cung cấp chương trình đào tạo bổ sung cho những người lao động dễ bị tổn thương. Khi làm như vậy, các nước có thể làm cho quá trình chuyển đổi sang AI trở nên toàn diện hơn, bảo vệ sinh kế của người lao động và hạn chế tình trạng bất bình đẳng.
Dương Tuyển