Sáng 24/11/2024, Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP29) đã bế mạc tại thủ đô Baku, Azerbaijan. Sau gần 2 tuần lễ đàm phán căng thẳng, các đại biểu của khoảng 200 quốc gia đã đạt được thỏa thuận về việc hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Cụ thể, các nước giàu cam kết sẽ hỗ trợ tài chính 300 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm cho đến năm 2035 để giúp các nước đang phát triển “xanh hóa” nền kinh tế và nâng cao khả năng ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Số tiền này sẽ đến từ các khoản tài trợ của chính phủ, lĩnh vực tư nhân bao gồm các ngân hàng và doanh nghiệp. Số tiền 300 tỷ đô-la mỗi năm cao hơn mức cam kết hiện tại 100 tỷ đô-la mỗi năm.
Ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu nhận định rằng, thỏa thuận mới là chưa hoàn hảo nhưng là “nền tảng” để cộng đồng quốc tế tiến xa hơn trong cuộc chiến bảo vệ hành tinh xanh.
Ông SIMON STIELL – Thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu cho biết:
“Không quốc gia nào đạt được mọi thứ họ muốn và chúng ta rời Baku với rất nhiều công việc vẫn phải làm. Thỏa thuận vừa đạt được sẽ thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, tạo ra nhiều việc làm hơn, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.”
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng thỏa thuận tài chính khí hậu vừa đạt được tại COP29 là nền tảng để xây dựng các cam kết tiếp theo về khí hậu.

Hội nghị COP29 với thỏa thuận tài chính khí hậu

Ông Antonio Guterres – Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết:
“Các cam kết phải nhanh chóng được hiện thực hóa. Tất cả các quốc gia phải cùng nhau thực hiện thỏa thuận một cách đầy đủ và đúng hạn.”
Tổng thống Mỹ JOE BIDEN cho biết thêm:
“Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được các mục tiêu về khí hậu nhưng kết quả hôm nay giúp chúng ta tiến gần hơn một bước đáng kể.”
Các nước như Cuba, Ấn Độ cho rằng mức hỗ trợ tài chính 300 tỷ đô-la một năm là quá ít để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Nhiều nước đang phát triển muốn các nước giàu đóng góp 1.300 tỷ đô-la mỗi năm. Theo các chuyên gia, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế song thỏa thuận vừa đạt được tại hội nghị COP29 là động lực cho các nỗ lực quốc tế nhằm hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu.
Điều này đóng vai trò quan trọng_ nhất là trong bối cảnh năm 2024 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử. Cũng tại hội nghị COP29, các nước đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc cho thị trường tín chỉ carbon toàn cầu. Thị trường này được cho là sẽ giúp huy động hàng tỷ đô-la cho các dự án chống biến đổi khí hậu như trồng rừng, phát triển năng lượng sạch.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *