Hãng thông tấn Pháp AFP hôm nay đưa tin, hầu hết các quốc gia đã bỏ lỡ thời hạn đệ trình các mục tiêu mới về cắt giảm khí thải carbon, trong đó có cả những nền kinh tế lớn vốn đang chịu áp lực thể hiện vai trò dẫn đầu_ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký sắc lệnh rút nước này khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Hầu hết các quốc gia lỡ hạn trình mục tiêu khí hậu mới
Cụ thể, AFP dẫn dữ liệu cho thấy, hiện chỉ có 10 trong số gần 200 quốc gia tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã đưa ra kế hoạch khí hậu mới đúng hạn là vào trước ngày 10/02/2025. Đây là các mục tiêu cắt giảm phát thải tham vọng hơn cho năm 2035, cùng với bản phác thảo kế hoạch cho việc đạt được các mục tiêu này. Không có hình phạt cho việc trễ hạn nhưng các mục tiêu, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định, được xem như bằng chứng cho sự nghiêm túc của các quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Trong số các quốc gia “lỡ hẹn” đệ trình mục tiêu khí hậu mới có Trung Quốc, Ấn Độ. Giới phân tích hy vọng Trung Quốc, quốc gia phát thải lớn hàng đầu thế giới và cũng là một nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn, sẽ công bố kế hoạch khí hậu cập nhật vào nửa cuối năm nay. Ngoài ra, hầu hết các nền kinh tế trong Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cũng “vắng mặt” trong đợt hẹn lần này, ngoại trừ Mỹ, Anh và Brazil. Tuy nhiên, cam kết của Mỹ chỉ mang tính biểu tượng do được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút nước này khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Thảo Phương