Các nhà đàm phán của Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được đồng thuận về “Dự luật Phục hồi Thiên nhiên” mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.
“Dự luật Phục hồi Thiên nhiên” yêu cầu các nước thành viên EU hoàn thành mục tiêu khôi phục 20% môi trường sống trên đất liền và biển vào năm 2030. Tỷ lệ này phải đạt 100% vào năm 2050. EU đã đạt được đồng thuận đối với dự luật nói trên sau các cuộc đàm phán căng thẳng liên quan đến tác động của các quy định mới đối với ngành công nghiệp và nông nghiệp của khối. “Dự luật Phục hồi Thiên nhiên” cần được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn.
EU đạt đồng thuận về dự luật phục hồi thiên nhiên
“Dự luật Phục hồi Thiên nhiên” có mục tiêu là phục hồi các hệ sinh thái đang bị xuống cấp bằng cách tăng các vùng trồng rừng, môi trường sống dưới nước và tăng sự kết nối giữa các dòng sông. Dự luật này cũng hướng đến tăng số lượng đàn ong, chim và bướm, nhất là trên đất nông nghiệp, đồng thời khôi phục các vùng đầm lầy, bãi than bùn đã cạn khô.
Dương Tuyển