Tổ chức Khí tượng Thế giới mới đây cảnh báo nguy cơ hiện tượng El Nino diễn ra trong vài tháng tới kéo theo các đợt nắng nóng kỷ lục mới. Theo các nhà nghiên cứu, năm 2023 có thể là năm nóng kỷ lục của thế giới, và châu Á cũng đang hứng chịu những đợt nắng nóng “chưa từng có” do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino.
El Nino khiến nhiệt độ bề mặt của Thái Bình Dương trở nên ấm hơn, gây ra nhiều tác động đến thời tiết trên toàn thế giới. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở nên nóng và khô hơn do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết này.
El Nino gây nắng nóng chưa từng có ở Châu Á
Trong tuần qua, Việt Nam đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Riêng tại tỉnh Nghệ An, nền nhiệt có lúc lên đến 44,2 độ C. Trong khi đó, Philippines đã phải cắt giảm giờ học tại một số trường học sau khi các chỉ số nhiệt độ chạm mức “nguy hiểm”. Hôm 07/5 vừa qua, nhiệt độ ở một số khu vực của nước này lên tới gần 50 độ C. Còn tại Thái Lan, nhiệt độ duy trì ở mức trên 40 độ C tại các khu vực miền Bắc và miền Trung trong suốt tuần lễ vừa qua, đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh cũng chứng kiến nắng nóng gay gắt trong vài tuần qua. Riêng tại bang Maharashtra của Ấn Độ, từ cuối tháng 3 tới nay đã có ít nhất 25 người tử vong do sốc nhiệt.
Tường Vân