Ngày 11/6/2024, Hội nghị Tái thiết Ukraine đã bắt đầu diễn ra ở thủ đô Berlin, Đức. Tại sự kiện này, lãnh đạo các nước Đức và Italia đã cam kết sẽ tăng cường viện trợ về nhiều mặt cho Ukraine.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới ước tính rằng Ukraine có thể cần tới 500 tỷ đôla Mỹ trong một thập niên để tái thiết sau xung đột. Nhà lãnh đạo Đức kêu gọi các công ty tư nhân đầu tư cho các dự án tái thiết Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, dược phẩm.
“Việc tái thiết và hiện đại hóa đất nước Ukraine sẽ cần đến những khoản đầu tư lớn. Do vậy, tôi kêu gọi các đại biểu tham dự hội nghị tăng cường hỗ trợ cho Ukraine nhiều nhất có thể.”

Đức và Italia cam kết viện trợ tái thiết Ukraine

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết thêm, bộ tài chính Đức và Ukraine hôm qua đã ký Tuyên bố chung về ý định tăng cường hợp tác song phương nhằm hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột, theo đó, Đức sẽ không giới hạn hình thức hỗ trợ Ukraine.
Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani thông báo chính phủ nước này nhất trí sẽ cung cấp gói hỗ trợ 149 triệu euro cho Ukraine tái thiết cơ sở hạ tầng và sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ năng lực phòng không cho chính quyền Kiev.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hội nghị tái thiết lần này sẽ giúp chính quyền Kiev nhận được khoản tài trợ đáng kể. Theo ông Volodymyr Zelensky, hệ thống năng lượng của Ukraine cần được hỗ trợ khẩn cấp khi xung đột gây thiệt hại nặng nề cho các nhà máy điện.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *