Từ 8 giờ sáng ngày 23/02 tại Đức, tức 2 giờ chiều nay giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức trước thời hạn. Đây là sự kiện chính trị quan trọng thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông quốc tế.
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, có khoảng 59 triệu cử tri Đức đủ điều kiện bỏ phiếu để bầu Quốc hội khóa mới gồm 630 ghế.
Vực dậy nền kinh tế là một trong những vấn đề chính của chiến dịch tranh cử, trong bối cảnh nền kinh tế Đức được dự báo sẽ tiếp tục suy thoái trong năm nay, đánh dấu năm suy thoái thứ 3 liên tiếp. Một kết quả thăm dò mới cho thấy, đây là thời điểm người dân Đức bi quan nhất về mức sống kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Chỉ có 27% số người được hỏi cho biết mức sống của họ đang cải thiện.
Anh Nuri Guldali – Cử tri Đức cho biết:
“Đối với tôi, kinh tế là vấn đề quan trọng nhất, tôi nghĩ mọi người cũng cho là như thế.”
Bên cạnh đó, chính sách nhập cư cũng được nhiều cử tri quan tâm.
Đức tổ chức bầu cử quốc hội
Chị Maike Splettstoehser – Cử tri Đức chia sẻ:
“Tôi nghĩ một trong những vấn đề được cử tri quan tâm nhiều nhất là nhập cư. Vấn đề này được tất cả các đảng lớn đề cập.”
Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất của Đài truyền hình DW (Đức), Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), với ứng cử viên thủ tướng là ông Friedrich Merz tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 30%. Tuy nhiên, CDU/CSU nhiều khả năng sẽ phải tìm đối tác để lập liên minh cầm quyền chiếm thế đa số quá bán tại Quốc hội Đức.
Với chủ trương siết chặt chính sách nhập cư, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã vươn lên đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 20%, vượt qua đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz. SPD và các đảng khác đều tuyên bố sẽ không hợp tác với AfD. Theo giới phân tích, sau bầu cử, quá trình đàm phán thành lập liên minh cầm quyền ở Đức có thể kéo dài.
Tuấn An