Ngoại trưởng Đan Mạch  Lars Lokke Rasmussen hôm nay cho biết, Đan Mạch sẵn sàng đối thoại với Mỹ về những lợi ích an ninh chính đáng của chính quyền Washington tại Bắc Cực. Ngoại trưởng Đan Mạch đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề xuất mua lại vùng lãnh thổ Greenland từ Đan Mạch.
Phát biểu trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thừa nhận Mỹ có những lợi ích an ninh tại khu vực Bắc Cực, và Đan Mạch sẵn sàng thảo luận về các lợi ích này với chính quyền sắp tới của Mỹ.

Đan Mạch sẵn sàng đối thoại với Mỹ về lợi ích an ninh ở Bắc Cực

Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen khẳng định, Đan Mạch chia sẻ với Mỹ mối quan ngại về tình hình an ninh tại đây.
Trước đó, lãnh đạo chính quyền vùng lãnh thổ Greenland, ông Mute Bourup Egede cũng cho biết sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề an ninh.
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của khoảng 57 ngàn cư dân. Greenland là một thuộc địa của Đan Mạch trong hàng trăm năm. Đến năm 1979, Greenland được trao quyền tự trị. Hiện, Mỹ đang vận hành một căn cứ không quân đặt tại phía Bắc hòn đảo này.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *