Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo sẽ áp thuế lên đến 200% đối với rượu vang, sâm panh và các sản phẩm rượu khác nhập khẩu từ các nước Liên minh châu Âu (EU), nếu khối này không dỡ bỏ mức thuế đánh vào rượu whisky của Mỹ. Như vậy, sau thép và nhôm, rượu có thể trở thành “mặt trận mới” trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ áp mức thuế 200% với tất cả rượu vang và các sản phẩm có cồn khác xuất xứ từ EU nếu khối này không hủy bỏ kế hoạch đánh thuế 50% đối với rượu whisky của Mỹ.

Cuộc chiến thuế quan đối với rượu

Tổng thống Mỹ DONALD TRUMP cho biết:
“Như các bạn biết đấy, chúng ta sẽ áp dụng thuế quan có đi có lại. Vì vậy, khi họ áp thuế chúng ta bao nhiêu, chúng ta sẽ làm tương tự.”
Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo nói trên trong bối cảnh EU sẽ áp thuế đối với rượu whisky và các sản phẩm khác của Mỹ vào tháng tới. Với kế hoạch này, EU muốn đáp trả mức thuế 25% của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu từ EU có hiệu lực vào ngày 12/3.
Bà Ursula Von Der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết:
“Chúng tôi rất tiếc khi phải đưa ra biện pháp này. Thuế quan là thuế. Chúng ảnh hưởng đến việc kinh doanh và người tiêu dùng.”
Theo Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), Mỹ chiếm 31% lượng rượu vang và rượu mạnh xuất khẩu của EU. Ở chiều ngược lại, theo Hội đồng rượu chưng cất Mỹ, EU chiếm khoảng 40% tổng lượng rượu mạnh xuất khẩu của Mỹ trong năm 2023. Do vậy, ngành công nghiệp rượu châu Âu bày tỏ lo ngại về cảnh báo áp thuế lên đến 200% của Tổng thống Mỹ Donald Trump và kế hoạch áp thuế 50% của EU đối với rượu whisky của Mỹ.
Bà Pauline Bastidon – Giám đốc bộ phận thương mại của Tổ chức Spirits Europe cho biết:
“Ngành của chúng tôi hoàn toàn không liên quan về thép và nhôm. Chúng tôi thực sự mong muốn các nhà hoạch định chính sách ở EU và Mỹ có sự tính toán hợp lý. Hãy nghĩ về tất cả các công việc mà chúng tôi hỗ trợ. Ngành sản xuất rượu mạnh liên quan đến các hoạt động, từ bán lẻ đến lĩnh vực khách sạn, phân phối và tiếp thị. Tất cả các ngành này hiện đang có nguy cơ bị ảnh hưởng.”.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *