Số liệu mới công bố của chính phủ Nhật Bản cho thấy cán cân thương mại hàng điện tử nước này thâm hụt 81,2 tỷ yên (tức 605 triệu đô-la Mỹ) trong nửa cuối của năm 2022. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản nhập khẩu hàng điện tử nhiều hơn xuất khẩu trong khoảng thời gian 6 tháng, trong bối cảnh các sản phẩm của nước này bị đánh giá là đã giảm sức cạnh tranh.
Cán cân xuất nhập khẩu hàng điện tử của Nhật Bản lần đầu thâm hụt
Theo giới phân tích, thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu hàng điện tử cũng phản ánh động thái của các nhà sản xuất Nhật Bản chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài. Chi phí nhập khẩu vật liệu bán dẫn và các linh kiện điện tử cao trong bối cảnh sản xuất phục hồi sau dịch COVID-19, đồng yên mất giá so với đồng đô-la Mỹ cũng làm tăng giá trị nhập khẩu.
Đây là lần thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu hàng điện tử đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi số liệu về cán cân này bắt đầu được thống kê chính thức vào năm 1988. Thực trạng hiện nay trái ngược hoàn toàn với thập niên 1990 khi ngành công nghiệp điện tử thúc đẩy mạnh mẽ thương mại của Nhật Bản, với mức thặng dư hàng năm khi đó vào khoảng 8 tỷ yên.
Tuấn An