Bảo tàng Hoàng gia về thiên văn học  Eise Eisinga tại thành phố  Franeker là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Hà Lan. Liên tục chương trình, mời quý khán giả cùng khám phá bảo tàng thiên văn học còn hoạt động lâu đời nhất trên thế giới này.
Bảo tàng Hoàng gia về thiên văn học Eise Eisinga được ông Eise Eisinga, một thợ dệt len người Hà Lan, cũng là một nhà thiên văn học nghiệp dư xây dựng từ năm 1774 đến 1781 ngay tại phòng khách trong ngôi nhà của ông ở thành phố  Franeker thuộc tỉnh Friesland, cách thủ đô Amsterdam khoảng 125 km về phía Bắc. Điều đặc biệt là sau 242 năm, mọi thứ nơi đây vẫn hoạt động như hiện trạng ban đầu.

Bảo tàng thiên văn học còn hoạt động lâu đời nhất thế giới
Theo nhân viên của bảo tàng, vào năm 1774, khi xuất hiện hiện tượng thiên văn 4 hành tinh và Mặt Trăng xuất hiện gần nhau, ông Eisinga đã tạo ra mô hình này để bác bỏ suy đoán cho rằng các hành tinh sẽ va chạm khiến Trái Đất diệt vong.
“Mọi thứ trong bảo tàng đều chuyển động không ngừng. Ông Eise Eisinga đã chế tạo một cơ cấu bánh răng khổng lồ trên trần nhà, được điều khiển bởi một chiếc đồng hồ quả lắc để mọi thứ ở đây chuyển động liên tục.”
Hà Lan đã đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa Bảo tàng Hoàng gia về Thiên văn học Eise Eisinga vào danh sách Di sản văn hóa thế giới cùng các đề cử sẽ được xem xét trong phiên họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra ở Riyadh, Ả-rập Xê-út, từ ngày 10 – 25/9 tới đây.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *