Hơn một nửa số người trưởng thành, gần 1/3 số trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu có nguy cơ thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050. Điều này đặt ra “hiểm họa chưa từng có” về chết yểu, bệnh tật và tạo sức ép cho hệ thống chăm sóc y tế.

Báo động về tình trạng thừa cân và béo phì

Đây là cảnh báo mà các nhà khoa học đưa ra trong kết luận của một cuộc nghiên cứu quốc tế vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh.
Theo nghiên cứu, sự thất bại trong ứng phó với tình trạng thừa cân và béo phì _ suốt 3 thập niên qua _ đã dẫn tới số người chịu ảnh hưởng tăng mạnh. Hiện nay, thế giới có tới 2,11 tỷ người trưởng thành (từ 25 tuổi trở lên), cùng với 493 triệu trẻ em và thanh thiếu niên (từ 5 tới 24 tuổi) bị thừa cân hoặc béo phì. Những con số này đều tăng mạnh so với dữ liệu của năm 1990.
Các nhà khoa học _ tham gia cuộc nghiên cứu _ cảnh báo rằng nếu nhân loại không có những chính sách và hành động cấp bách, thì đến năm 2050, số người trưởng thành bị thừa cân hoặc béo phì trên toàn cầu sẽ tăng tới 3,8 tỷ người, chiếm 59%. Số trẻ em và thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng này sẽ lên đến 746 triệu, chiếm 31%.
Thừa cân và béo phì thường làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh tim mạch. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng sức khỏe này bao gồm chế độ ăn uống không lành mạnh, lối sống ít vận động và những yếu tố kinh tế – xã hội khác.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *