Theo kết quả một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh, khoảng 1/10 dân số của Ấn Độ mắc bệnh tiểu đường. Đây được xem là tỷ lệ đáng báo động tại quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này.
Kết quả nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho thấy 11,4% dân số Ấn Độ, tương đương 101 triệu người, đang sống chung với bệnh tiểu đường, cao hơn nhiều so với con số 70 triệu người vào năm 2019. Bên cạnh đó, 136 triệu người Ấn Độ khác bị tiền tiểu đường. Các nhà nghiên cứu cho biết gần một nửa số người bị tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh tiểu đường trong vòng 5 năm trở lên.
“Tiền tiểu đường có thể tiến triển thành bệnh tiểu đường. Như vậy, số người mắc tiểu đường sẽ còn tiếp tục tăng. Đây là một hồi chuông cảnh báo.”

Báo động tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở Ấn Độ
Cũng theo nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở khu vực thành thị cao hơn nông thôn. Các chuyên gia y tế lưu ý rằng lối sống không lành mạnh là yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh tiểu đường.
“Thiếu vận động là yếu tố chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tình trạng căng thẳng và việc tiêu thụ nhiều thức ăn chứa nhiều đường, tinh bột là những yếu tố khác. Số người bị béo phì và cao huyết áp ngày càng tăng. Tất cả những yếu tố nguy cơ này đều đang gia tăng.”
Số người mắc bệnh tiểu đường ở Ấn Độ chiếm khoảng 17% số bệnh nhân tiểu đường trên toàn cầu. Căn bệnh này đã khiến hơn 144.000 người ở Ấn Độ tử vong từ năm 2017 đến 2021.

 

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *